Chuyên mục

Nhật Bản chi hơn 7 tỷ USD giảm thiểu tác động tăng thuế tiêu dùng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 18/05/2019 - 10:42 - Tiêu dùng

VTV.vn - 800 tỷ Yên, tương đương khoảng 7,3 tỷ USD là khoản ngân sách vừa được Quốc hội Nhật Bản thông qua, nhằm chuẩn bị cho việc tăng thuế tiêu dùng sắp có hiệu lực.

Đây là khoản tiền được gửi tại Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Nhật Bản, dự kiến sẽ được sử dụng vào việc hỗ trợ người dân ứng phó với tác động tiêu cực của quá trình tăng thuế tiêu dùng. Sau nhiều lần trì hoãn, Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã chính thức chốt thời hạn tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% vào tháng 10 này. Trong tài khóa 2019, Nhật Bản dự kiến sẽ chi 18 tỷ USD cho gói kích thích kinh tế, sau khi tăng thuế tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.