Nhật Bản bỏ hơn 7.000 liều vaccine COVID-19 vì lỗi xử lý

Quang Duy-Chủ nhật, ngày 06/06/2021 19:02 GMT+7

VTV.vn - Truyền thông Nhật Bản cho biết, hơn 7.000 liều vaccine ngừa COVID-19 đã bị vứt bỏ do lỗi xử lý kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch tiêm phòng đến nay.

Mới nhất, một bệnh viện và một trung tâm tiêm phòng đã bỏ khoảng 1.000 liều vaccine Pfizer vì hết hạn trong nhiệt độ phòng. Bệnh viện Quốc gia Omuta ở tỉnh Fukuoka cũng từng phải lên tiếng xin lỗi vì bỏ phí vaccine.

Nhật Bản được đánh giá là có tốc độ tiêm phòng chậm, với chỉ khoảng 9% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Nước này đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ chủng ngừa COVID-19 trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 50 ngày là tới Thế vận hội Olympic Tokyo.

Nhật Bản siết chặt nhập cảnh đối với du khách Đông Nam Á Nhật Bản siết chặt nhập cảnh đối với du khách Đông Nam Á

VTV.vn - Nhật Bản dự định sẽ siết chặt nhập cảnh đối với các du khách đến từ Việt Nam và Malaysia nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 từ ngày 4/6 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhật Bản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước