Nhật Bản bổ sung nhân viên tư vấn cho trẻ em

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 08/01/2019 17:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng cường hàng ngũ nhân viên tại các trung tâm tư vấn trẻ em và phúc lợi trẻ em của quốc gia này thêm gần 3.000 người đến năm tài chính 2022.

Việc làm này là một trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng trẻ em. Cụ thể, Chính Phủ Nhật Bản vừa đưa ra kế hoạch kêu gọi bổ sung hơn 2.000 nhân viên, 790 nhà tâm lý học trẻ em và 70 y tá đến năm tài chính 2022, đưa tổng số cán bộ tại các trung tâm tư vấn trẻ em và phúc lợi trẻ em trên cả nước lên tới khoảng 7.620 người. 

Ngoài ra, Nhật Bản kêu gọi thành lập những cơ sở hỗ trợ chăm sóc trẻ em toàn diện, nơi các nhân viên xã hội và bác sĩ sẽ cung cấp lời khuyên cho những người cần sự hỗ trợ, bao gồm các bà mẹ tương lai, phụ huynh phải đối mặt với những vấn đề về nuôi dạy con trẻ và trẻ em đối mặt với mối nguy bị lạm dụng.


Nhật Bản ghi nhận số ca bạo hành trẻ em tăng vọt Nhật Bản ghi nhận số ca bạo hành trẻ em tăng vọt

VTV.vn - 130.000 ca là số vụ ngược đãi trẻ em mà các trung tâm tư vấn hỗ trợ trẻ em tại Nhật Bản đã phải tiếp nhận và xử lý trong năm 2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước