Nhật Bản cam kết hỗ trợ phát triển chính thức cho Ba Lan

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/03/2023 06:01 GMT+7

Thủ tướng Kishida và người đồng cấp Mateusz Morawiecki. (Nguồn: PAP)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết cung cấp cho Ba Lan khoản hỗ trợ phát triển chính thức. Mục đích để hỗ trợ Ba Lan tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine.

Đáng chú ý là chỉ một ngày sau chuyến thăm không thông báo tới Ukraine, ông Kishida đã quay trở lại Ba Lan gặp người đồng cấp Mateusz Morawiecki. 

Hai Thủ tướng nhất trí mở rộng hợp tác song phương về an ninh, kinh tế và các lĩnh vực khác. Ba Lan nhấn mạnh hợp tác an ninh với Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường an ninh tại châu Âu.

Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài đã gia tăng gánh nặng với Ba Lan trong việc tiếp nhận người tị nạn. Hiện có hơn 1,5 triệu người tị nạn Ukraine đang tạm trú ở Ba Lan.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Ba Lan Thủ tướng Nhật Bản thăm Ba Lan

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 16/6 đã tới thăm Thủ đô Warszawa của Ba Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước