Chính phủ Nhật Bản vừa công bố "Sách trắng về hợp tác phát triển - Hợp tác quốc tế 2024", trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của Viện trợ Phát triển chính thức (ODA) trong suốt 70 năm qua và khả năng điều chỉnh chính sách viện trợ trong tương lai.
Sách trắng năm nay khẳng định ODA không chỉ củng cố quan hệ song phương, tăng cường lòng tin và tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho Nhật Bản mà còn góp phần mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản tại thị trường nước ngoài. Trong 70 năm qua, ODA của Nhật Bản đã được triển khai tại 190 quốc gia và khu vực, đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này.
Báo cáo cũng đề cập đến nguy cơ chia rẽ trong cộng đồng quốc tế và nhấn mạnh rằng ODA là một công cụ ngoại giao quan trọng giúp định hướng thế giới theo hướng hợp tác thay vì xung đột. Trong năm 2023, viện trợ ODA của Nhật Bản đã tăng 12% so với năm trước, đạt khoảng 19,6 tỷ USD, đưa Nhật Bản trở thành nước đóng góp ODA lớn thứ ba trong số các thành viên của Ủy ban Hỗ trợ Phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chỉ sau Mỹ và Đức.
Nhiều dự án hạ tầng giao thông của các nước đang phát triển được tiến hành bằng nguồn viện trợ của Nhật Bản (Ảnh: JICA)
Về chiến lược trong tương lai, Sách trắng nhấn mạnh Nhật Bản sẽ triển khai ODA theo mô hình hợp tác dựa trên đề xuất. Theo đó, các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực chuyên môn sẽ chủ động đưa ra các phương án hợp tác thay vì chỉ dựa vào các chương trình do chính phủ khởi xướng.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia phát triển đang cắt giảm chương trình viện trợ nước ngoài, Sách trắng năm nay cũng kêu gọi chú trọng hơn tới các quốc gia Nam bán cầu. Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ các nước đang phát triển không chỉ giúp giải quyết các vấn đề quốc tế mà còn mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho chính Nhật Bản.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!