Nhật Bản cho phép người khiếm thính chạy taxi, xe bus

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/05/2018 21:16 GMT+7

Taxi đậu trên một con đường đợi khách hàng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tại Nhật Bản, luật pháp đã cho phép người khiếm thính nếu sử dụng máy trợ thính, hoàn toàn có thể lái xe.

Kế hoạch này xuất phát từ sự thiếu hụt tài xế lái xe thường xuyên, do đó Nhật Bản đã mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho những người khiếm thính.

Với việc cho phép tuyển dụng tài xế khiếm thính, Nhật Bản cũng xóa bỏ yêu cầu hiện tại là phải nghe được tiếng còi 90 decibel, ở khoảng cách xa 10 mét mà không có máy trợ thính mới được cấp giấy phép lái xe.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cũng cho biết họ đã dành nhiều năm để tiến hành nghiên cứu và khảo sát nhằm xác định người khiếm thính có sử dụng máy trợ thính vẫn có thể lái xe an toàn.

Nhật Bản hạ tuổi trưởng thành xuống 18 tuổi Nhật Bản hạ tuổi trưởng thành xuống 18 tuổi

VTV.vn - Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật hạ tuổi trưởng thành từ 20 tuổi xuống 18 tuổi. Theo đó, thanh niên 18, 19 tuổi được phép kết hôn mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước