Nhật Bản công bố Sách Xanh Ngoại giao 2017

Đức Cường (Phóng viên thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 19:58 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Sputnik)

Chính phủ Nhật Bản ngày 25/4 đã công bố Sách Xanh Ngoại giao 2017, trong đó nêu bật nguy cơ về tình hình an ninh tại khu vực Đông Á và xu hướng bảo hộ mậu dịch trên thế giới.

Trong Sách Xanh Ngoại giao 2017, Chính phủ Nhật Bản nhận định các nguy cơ đe dọa môi trường an ninh đang đến từ nhiều phía và ngày càng trở nên phức tạp. Nhật Bản cho rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đe dọa trực tiếp đến an ninh nước này, đồng thời kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành vi khiêu khích và tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong Sách Xanh Ngoại giao 2017, Nhật Bản một lần nữa khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Takeshima mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Nhật Bản cho biết tần suất tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập vào khu vực tranh chấp không giảm sút và nước này chưa nhìn thấy sự cải thiện trong vấn đề an ninh ở Hoa Đông.

Cũng trong Sách Xanh Ngọai giao 2017, Nhật Bản bày tỏ lo ngại về xu hướng bảo hộ mậu dịch đang xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới, điều mà theo Nhật Bản có thể đe dọa dòng chảy thương mại tự do và trật tự quốc tế đã được thiết lập từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước