Nhật Bản đặt mục tiêu lưu hành vaccine COVID-19 vào tháng 6/2021

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 06/06/2020 14:42 GMT+7

Đồng hồ đếm ngược cho Thế vận hội Olympic Tokyo trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mục tiêu trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang nỗ lực chuẩn bị để tổ chức Olympic Tokyo 2020 theo kế hoạch vào mùa hè 2020 nhưng bị hoãn lại do đại dịch.

Ngày 5/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato đã thông báo với các phóng viên rằng, nước này đặt kế hoạch đưa vaccine COVID-19 vào sử dụng vào nửa cuối năm 2021.

Chính phủ Nhật Bản đã dành 146 tỷ Yen (khoảng 1,34 tỷ USD) cho việc sản xuất và phân phối vaccine. Khoản tiền này nằm trong ngân sách bổ sung lần hai được nội các của Thủ tướng Abe Shinzo phê chuẩn vào tháng 5/2020.

Hiện có hai công ty dược phẩm Nhật Bản đang phát triển các loại vaccine COVID-19 gồm Shionogi & Co. và AnGes Inc.

Được biết, tại Nhật Bản có khoảng 17.000 ca mắc COVID-19 được ghi nhận và 900 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.

Các nhà công ty dược phẩm trên khắp thế giới hiện đang cạnh tranh để tìm ra một phương pháp điều trị hoặc vaccine COVID-19, căn bệnh về đường hô hấp do virus SARS-CoV-2 gây ra và đã khiến gần 400.000 người tử vong trên toàn thế giới.

Trong khi đó, Hoa Kỳ đang lên kế hoạch cho việc thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 trên quy mô lớn với tổng cộng 100.000 - 150.000 tình nguyện viên nhằm mục tiêu cung cấp loại vaccine hiệu quả vào cuối năm 2020.

Mỹ sẽ có 100 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối năm 2020 Mỹ sẽ có 100 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối năm 2020 Bốn nền kinh tế lớn thành lập Liên minh vaccine ngừa COVID-19 Bốn nền kinh tế lớn thành lập Liên minh vaccine ngừa COVID-19 Nga hoàn tất thử nghiệm tiền lâm sàng vaccine phòng COVID-19 Nga hoàn tất thử nghiệm tiền lâm sàng vaccine phòng COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước