Nhật Bản đầu tư 40 triệu USD phát triển hạ tầng châu Á

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 19:30 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản quyết định dành 40 triệu USD cho Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và khai thác công nghệ mới tại khu vực châu Á.

Phát biểu tại phiên họp thường niên của ADB ở Yokohama, Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính nước này Taro Aso cho biết, số tiền 40 triệu USD sẽ được giải ngân trong vòng 2 năm và sẽ được sử dụng trong các lĩnh vực: Năng lượng tái tạo, giao thông thông minh, các thành phố thông minh và các công nghệ cảm biến từ xa.

Trước đó, Nhật Bản đã đề nghị với các nước ASEAN lập một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương kiểu mới, cung cấp tới 36 tỷ USD, nhằm giải quyết các khó khăn thanh khoản ngắn hạn trong giai đoạn khủng hoảng.

Đề xuất trên được đưa ra tại cuộc họp giữa các Bộ trưởng Tài chính và các Thống đốc ngân hàng Trung ương của Nhật Bản và ASEAN bên lề Hội nghị thường niên ADB tại Yokohama.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước