Nhật Bản diễn tập bắn đạn thật

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/08/2017 18:47 GMT+7

VTV.vn - Ngày 24/8, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên ở núi Phú Sĩ.

Tham gia cuộc tập trận có 2.000 binh sỹ, 80 xe tăng và xe bọc thép, 20 máy bay cùng 700 phương tiện quân sự khác.

Đáng chú ý, cuộc tập trận bắn đạn thật năm nay có sự xuất hiện của chiếc xe tăng tấn công đổ bộ mới, dự kiến sẽ được lực lượng phòng vệ Nhật Bản đưa vào sử dụng chính thức trong năm nay.

Theo hãng tin Reuters, quân đội Nhật Bản dự kiến sẽ đề xuất tăng mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục - hơn 48 tỷ USD cho năm tài khóa bắt đầu vào 1/4/2018 để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, chống lại các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.

Nhật Bản phóng vệ tinh hỗ trợ hệ thống định vị GPS mặt đất Nhật Bản phóng vệ tinh hỗ trợ hệ thống định vị GPS mặt đất Nhật Bản diễn tập hệ thống cảnh báo tên lửa Nhật Bản diễn tập hệ thống cảnh báo tên lửa Nhật Bản, Mỹ hội đàm an ninh '2+2' Nhật Bản, Mỹ hội đàm an ninh "2+2"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước