Nhật Bản điều tra cáo buộc nhận hối lộ đối với thành viên Ban tổ chức Olympic Tokyo

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 27/07/2022 06:10 GMT+7

Ông Haruyuki Takahashi, thành viên Ban điều hành của Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: Asahi)

VTV.vn - Ngày 26/7, cảnh sát và các công tố viên Nhật Bản đã khám xét nhà riêng của một quan chức điều hành Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020.

Việc khám xét trên liên quan tới cáo buộc nhận hàng triệu Yen từ một nhà tài trợ của Olympic Tokyo 2020, sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Ông Haruyuki Takahashi, 78 tuổi, được cho là đã nhận khoảng 45 triệu Yen (330.000 USD) từ nhà bán lẻ thời trang lớn Aoki Holdings Inc. sau khi một công ty do quan chức này điều hành đạt được thỏa thuận với Aoki. Khoản tài trợ của Aoki cho Olympic được công bố khoảng một năm sau đó.

Các nhà điều tra đang xem xét dòng tiền tài trợ và tác động của chúng đối với việc tổ chức Olympic Tokyo 2020 do ở thời điểm đó, ông Takahashi là một thành viên điều hành Ủy ban tổ chức Olympic. Việc nhận tiền hoặc quà tặng có liên quan tới chức trách của ông có thể cấu thành tội nhận hối lộ.

Theo các nguồn thạo tin, công ty tư vấn do ông Takahashi điều hành đã ký một hợp đồng với Aoki trị giá 1 triệu Yen mỗi tháng vào tháng 9/2017. Tới tháng 10/2018, Aoki thông báo nhà bán lẻ thời trang này đã đạt thỏa thuận với Ủy ban tổ chức Olympic và trở thành "một nhà tài trợ chính thức" cho sự kiện này. Cho đến nay, ông Takahashi vẫn bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm.

Ngày 23/7 vừa qua đánh dấu tròn một năm kể từ khi Nhật Bản tổ chức Olympic Tokyo 2020, vốn bị lùi một năm do đại dịch COVID-19. Ủy ban tổ chức Olympic đã giải thể vào cuối tháng 6 vừa qua.

Trước đó, vào năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Tsunekazu Takeda bị truy tố tại Pháp sau khi các thẩm phán phát hiện 2 khoản thanh toán trị giá 2,1 triệu USD được thực hiện trước khi thủ đô của đất nước mặt trời mọc giành chiến thắng trong cuộc chạy đua xin đăng cai Olympic 2020.

Ngoài việc phủ nhận mọi liên quan đến khoản tiền mờ ám được thanh toán trước khi thủ đô Tokyo được trao quyền đăng cai Olympic 2020, ông Tsunekazu Takeda đã xin lỗi về bất cứ sự ảnh hưởng nào đến công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2020.

Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020: Khép lại một kỳ thế vận hội đặc biệt! Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020: Khép lại một kỳ thế vận hội đặc biệt! Bảo vệ môi trường tại Olympic Tokyo 2020 với bục nhựa, huy chương kim loại tái chế, giường bìa cứng Bảo vệ môi trường tại Olympic Tokyo 2020 với bục nhựa, huy chương kim loại tái chế, giường bìa cứng Olympic Tokyo 2020 với quyết tâm, hành động chống và thắng dịch cao độ Olympic Tokyo 2020 với quyết tâm, hành động chống và thắng dịch cao độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước