Nhật Bản dỡ bỏ hạn chế phòng dịch từ 21/3

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 17/03/2022 07:36 GMT+7

VTV.vn - Từ 21/3 tới, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở tất cả 18 tỉnh, thành trong cả nước.

Thông báo từ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đưa ra ngày 16/3.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế phòng dịch kể từ đầu tháng Giêng vừa qua. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại Nhật Bản đã giảm đều trong tuần trước.

Ngày 15/3, Nhật Bản ghi nhận 50 nghìn ca nhiễm mới COVID-19, giảm một nửa so với mức 100 nghìn ca được ghi nhận vào đầu tháng 2.

Với việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch trọng điểm, Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng có thể mở rộng các hoạt động sản xuất, tiêu dùng nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế vốn bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh.

Nhật Bản quyết định dỡ bỏ tất cả các hạn chế Nhật Bản quyết định dỡ bỏ tất cả các hạn chế Nhật Bản dỡ bỏ tất cả hạn chế đi lại trong nước Nhật Bản dỡ bỏ tất cả hạn chế đi lại trong nước Nhà hàng ăn uống tại Tokyo, Nhật Bản được dỡ bỏ biện pháp hạn chế Nhà hàng ăn uống tại Tokyo, Nhật Bản được dỡ bỏ biện pháp hạn chế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước