Nhật Bản mở rộng hạn chế phòng dịch COVID-19, nới lỏng kiểm soát biên giới

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 03/03/2022 17:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Nhật Bản sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới để cho phép nhiều người nhập cảnh hơn, đặc biệt là đối tượng sinh viên.

Đồng thời, Nhật Bản mở rộng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 nhằm kiểm soát tình trạng lây nhiễm ở một số khu vực, bao gồm cả thủ đô Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ phê chuẩn nâng số người được phép nhập cảnh vào Nhật Bản từ 5.000 người mỗi ngày hiện nay lên 7.000, trong khi sinh viên sẽ được miễn tính vào số lượng người nhập cảnh tham chiếu hàng ngày và được xem xét trong một phân loại riêng biệt, các báo cáo truyền thông cho biết.

Động thái trên của Nhật Bản sẽ mở rộng việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt của nước này từ tuần này, mở cửa cho nhiều sinh viên và lao động nước ngoài hơn.

Thủ tướng Kishida chuẩn bị công bố các biện pháp mới tại cuộc họp báo lúc 19h ngày 3/3 (theo giờ địa phương).

Nhật Bản mở rộng hạn chế phòng dịch COVID-19, nới lỏng kiểm soát biên giới - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Narita vào ngày đầu tiên đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron mới ở Narita, phía Đông Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/11/2021. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 150.000 sinh viên nước ngoài đã rời khỏi Nhật Bản kể từ năm 2020. Bên cạnh đó, quốc gia với dân số đang già đi và ngày càng thu hẹp này đang rất cần lao động do tình trạng thiếu nhân công ngày càng lớn, gây tổn hại đến danh tiếng quốc tế của Nhật Bản.

Trong khi số ca nhiễm COVID-19 mới bắt đầu giảm, các bệnh viện tại Nhật Bản vẫn căng thẳng khi họ phải chiến đấu với biến thể Omicron. Tháng 2/2022 cũng là tháng chết chóc nhất của đại dịch cho đến nay ở nước này, với 4.856 người tử vong do COVID-19, theo kết quả một cuộc thống kê của Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK).

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết, chính quyền trung ương nước này đã nhận được yêu cầu từ năm quận, bao gồm cả Kyoto và Osaka ở phía Tây Nhật Bản, về việc gia hạn các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát dịch bệnh sẽ hết hiệu lực vào ngày 6/3.

10 quận khác, trong đó có thủ đô Tokyo, dự kiến ​​sẽ tìm cách gia hạn thêm các biện pháp hạn chế từ 2 đến 3 tuần, bao gồm rút ngắn thời gian mở cửa của các nhà hàng và giới hạn việc bán rượu.

Nhật Bản bắt đầu mở cửa với người nước ngoài Nhật Bản bắt đầu mở cửa với người nước ngoài

VTV.vn - Từ ngày 1/3, Nhật Bản bắt đầu cho phép người nước ngoài nhập cảnh với mục đích không phải du lịch, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 11/2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước