Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thêm 3 tỉnh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/05/2020 06:40 GMT+7

Người dân di chuyển tại nhà ga Yokohama, Kanagawa, gần Tokyo. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhật Bản bắt đầu dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh Osaka, Kyoto và Hyogo từ ngày 21/5, khi số ca nhiễm COVID-19 mới tại các tỉnh này đã giảm.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Abe Shinzo cho biết, tình trạng khẩn cấp tại khu vực thủ đô Tokyo và tỉnh Hokkaido có thể sẽ được dỡ bỏ sớm nhất vào ngày 25/5 tới.

Việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở một địa phương được căn cứ vào tỷ lệ số ca nhiễm mới trên 100.000 người dân tại đó phải bằng hoặc thấp hơn 0,5 trong 7 ngày liên tiếp. Cho đến thời điểm này, ba tỉnh Osaka, Kyoto và Hyogo đều đã đáp ứng được tiêu chí này.

Được biết, lệnh tình trạng khẩn cấp hiện nay ở Nhật Bản có hiệu lực tới ngày 31/5. Trước đó, ngày 16/4, Thủ tướng Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vì dịch COVID-19. Gần một tháng sau đó, vào ngày 14/5, ông đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39 trong tổng số 47 tỉnh, thành ở nước này.

Nhật Bản xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39 tỉnh thành Nhật Bản xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39 tỉnh thành

VTV.vn - Mặc dù dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, Chính phủ Nhật Bản vẫn khuyến khích các công ty tăng cường làm việc từ xa, giảm thiểu sự tập trung đông người tại một địa điểm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước