Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp đến 31/5

PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản-Thứ hai, ngày 04/05/2020 22:29 GMT+7

VTV.vn - Chiều 4/5, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này đến ngày 31/5, nhằm đối phó với dịch COVID-19.

Phát biểu tại phủ Thủ tướng, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shizo nhận định các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 của chính phủ đang phát huy tác dụng, số người nhiễm mới giảm mạnh so với 2 tuần trước, tuy nhiên Nhật Bản vẫn có nguy cơ đối mặt với một đợt bùng phát mới nếu dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ngay thời điểm này.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nhấn mạnh: "Vào lúc này, chúng ta vẫn chứng kiến số lượng đáng kể các ca nhiễm mới và số bệnh nhân chưa giảm xuống mức mong muốn. Vẫn còn các khu vực mà hệ thống y tế đang chịu sức ép của dịch bệnh. Do vậy, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục các biện pháp phòng ngừa hiện nay".

Ông Abe Shinzo cho biết sẵn sàng chấm dứt tình trạng khẩn cấp sớm hơn thời hạn 31/5 nếu tình hình trở nên an toàn nhưng cảnh báo dịch bệnh khó có thể loại trừ hoàn toàn khỏi xã hội, do vậy nước này cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết, trong đó có việc phổ biến mô hình làm việc từ xa.

Với việc kéo dài tình trạng khẩn cấp, người dân Nhật Bản được yêu cầu tiếp tục ở nhà, không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, trong khi các dịch vụ không thiết yếu vẫn sẽ bị đóng cửa. Chính phủ Nhật Bản thừa nhận quyết định này sẽ ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế, tuy nhiên đây là điều bắt buộc để bảo vệ sức khỏe người dân.

Nhật Bản cân nhắc mở cửa lại một số địa điểm công cộng Nhật Bản cân nhắc mở cửa lại một số địa điểm công cộng

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ ban hành nhiều chỉ dẫn về cách thức nối lại các hoạt động xã hội vào ngày 4/5 khi nước này chính thức quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước