Nhật Bản đối phó với đợt dịch bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay

Đức Cường (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 04/01/2021 18:35 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày hôm qua, Nhật Bản ghi nhận 3.158 ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ sáu liên tiếp số ca nhiễm mới ở nước này vượt ngưỡng 3.000 người.

Sự gia tăng liên tục số ca nhiễm mới đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế Nhật Bản. Tại Tokyo, số bệnh nhân điều trị đang chiếm 79% trong tổng số 3.500 giường bệnh mà chính quyền Tokyo đã phân bổ để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Ngày hôm nay, Chính phủ Nhật Bản cho biết đang xem xét khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp ở 4 tỉnh, thành thuộc vùng thủ đô Tokyo (gồm thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama, Chiba) nhằm ngăn chặn đà lây lan của đại dịch. Nước này cũng sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 vào cuối tháng 2. Đợt bùng phát lần này diễn ra vào đúng dịp năm mới, là dịp đi lại cao điểm tại Nhật Bản.

Nhật Bản đã phát đi khuyến cáo tránh đi lại thăm người thân dịp nghỉ lễ năm mới

Theo quan sát của phóng viên, người dân Nhật Bản đã tuân thủ một cách nghiêm túc lời khuyến cáo của chính phủ. Theo truyền thông Nhật Bản, không còn cảnh tượng người người lũ lượt xếp hàng về quê hay đi du lịch, các nhà ga, bến tàu đều vắng hơn nhiều so với mọi năm, thậm chí các con đường cao tốc nối liền Tokyo với các địa phương cũng khá thông thương và hoàn toàn không xảy ra tình trạng tắc đường, một điều có thể nói là hết sức hiếm thấy trong những năm trước đó. Các đền, chùa, cũng không đón nhiều khách thăm quan, mọi người đều chấp nhận ở yên trong nhà trong những ngày Tết, hạn chế tối đa các hoạt động giao tiếp có thể làm lây lan dịch bệnh.

Nhật Bản đối phó với đợt dịch bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Một quán cà phê tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Chính phủ Nhật Bản khẳng định sẽ xem xét yêu cầu của các địa phương về ban bố tình trạng khẩn cấp

Lý do chủ yếu khiến Nhật Bản ngần ngại tuyên bố tình trạng khẩn cấp, dù chỉ là tình trạng khẩn cấp ở một vài địa phương chứ không phải trên toàn quốc, chủ yếu xuất phát từ lo ngại kinh tế và tài chính. Đợt tình trạng khẩn cấp lần đầu vào tháng 4/2020 đã khiến GDP quý 2 của nước này sụt giảm kỉ lục gần 27% so với cùng kì năm trước và Nhật Bản phải tung tổng cộng 3 gói cứu trợ với tổng trị giá lên đến gần 3.000 tỉ USD để hỗ trợ nền kinh tế.

Lần này, nếu tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama, Chiba, tất cả đều là các vùng kinh tế lớn, đặc biệt là thủ đô Tokyo, thì nhiều khả năng kinh tế Nhật Bản lại rơi vào suy thoái một lần nữa và lần này các doanh nghiệp vốn đã điêu đứng sẵn vì đại dịch có thể phá sản hàng loạt, trong khi ngân sách của Nhật Bản khó có thể kham nổi một đợt cứu trợ mới. Tuy nhiên, các chuyên gia đều cho rằng, nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, sớm muộn Nhật bản cũng sẽ buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp để bảo vệ hệ thống y tế.

Nhật Bản có số ca mắc mới cao kỷ lục sau ngày cuối năm Nhật Bản có số ca mắc mới cao kỷ lục sau ngày cuối năm

VTV.vn - Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục trong ngày cuối cùng của năm 2020. Nhà chức trách thừa nhận hệ thống y tế nước này có nguy cơ "vỡ trận".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhật Bản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước