Nhật Bản giải tán Hạ viện, tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn

Đức Cường (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 15/10/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản kết thúc ngày 14/10.

Để chuẩn bị cho tổng tuyển cử, các đảng phái tại Nhật Bản cũng đã bắt đầu đưa ra cương lĩnh tranh cử nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. Theo dự kiến, chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 19/10 và tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 30/10 tới.

Như vậy, Thủ tướng Kishida đã quyết định giải tán Hạ viện chỉ 10 ngày sau khi nhậm chức Thủ tướng, quyết định giải tán Hạ viện được cho là quyết định quyết đoán của Thủ tướng Kishida nhằm tận dụng lợi thế về sự ủng hộ của cử tri đối với chính phủ mới cũng như đảng cầm quyền Dân chủ tự do LDP.

Theo thăm dò dư luận, hiện tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Kishida là hơn 55%, trong khi đó, có đến 47% cử tri cho biết sẽ bầu cho LDP của Thủ tướng Kishida trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cao hơn rất nhiều so với 13% của đảng đối lập lớn nhất - đảng Dân chủ lập hiến. Với những lợi thế đang có, LDP của Thủ tướng Kishida đặt mục tiêu giành ít nhất là 2/3 trong tổng số 465 ghế trong cuộc tổng tuyển cử để tiếp tục nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Ngay trước khi chiến dịch tranh cử diễn ra, các đảng phái tại Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra chiến lược tranh cử, trong đó các vấn đề được cử tri quan tâm như chính sách khôi phục kinh tế, đối phó với COVID-19, sửa đổi hiến pháp hay an sinh xã hội đang là trọng tâm mà các đảng phái nhấn mạnh để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri.

Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện

VTV.vn - Ngày 28/9, Nhật hoàng Akihito đã chính thức tuyên bố giải tán Hạ viện theo đề nghị của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra cuối tháng 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước