Nhật Bản huy động quỹ dự trữ quốc gia đối phó dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/02/2020 12:00 GMT+7

Xe cứu thương tại cảng Yokohama, Nhật Bản, nơi du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 14/2, nội các Nhật Bản đã quyết định sử dụng 10,3 tỷ Yen (94 triệu USD) từ các quỹ dự trữ quốc gia để áp dụng những biện pháp nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.

Số tiền này được sử dụng để đáp ứng nhu cầu cấp bách từ việc sản xuất các bộ xét nghiệm nhanh và vaccine cũng như tạo điều kiện có thêm bệnh viện điều trị những triệu chứng mà virus gây ra.

Ngày 13/2, Bộ Y tế Nhật Bản đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus Corona chủng mới tại nước này. Nạn nhân là một cụ bà ở độ tuổi 80, không đi du lịch nước ngoài trong thời gian vừa qua. Như vậy, Nhật Bản đã trở thành nơi thứ ba ngoài Trung Quốc xác nhận có người tử vong do dịch bệnh lần này.


(Cập nhật) Dịch COVID-19 trên thế giới: Hơn 65.000 ca mắc, Nhật Bản có trường hợp đầu tiên tử vong (Cập nhật) Dịch COVID-19 trên thế giới: Hơn 65.000 ca mắc, Nhật Bản có trường hợp đầu tiên tử vong

VTV.vn - Tính đến 7 giờ ngày 14/2, số ca mắc bệnh COVID-19 trên thế giới tăng thêm 4.856, nâng tổng số ca mắc đến thời điểm hiện tại là 65.213 người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước