Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp tại nhiều địa phương đến 20/6

Đức Cường - Long Nguyễn (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ bảy, ngày 29/05/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là động thái nhằm tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh tay ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Sau khi tham vấn ý kiến của Ủy ban chuyên gia phòng chống dịch bệnh, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp tại 9 địa phương của nước này bao gồm thủ đô Tokyo khi biện pháp này hết hiệu lực vào ngày 31/5 tới. Theo quyết định mới, tình trạng khẩn cấp tại các địa phương này sẽ được kéo dài 20 ngày tức là đến 20/6.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nhật Bản đã có dấu hiệu cải thiện thời gian gần đây, số ca nhiễm mới giảm gần ½ so với trước khi ban bố tình trạng khẩn cấp, tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia y tế tại Nhật Bản, nếu dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp thì tình trạng lây lan dịch bệnh có thể bùng phát mạnh trở lại, do đó duy trì tình trạng khẩn cấp là biện pháp cần thiết ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, để đối phó với dịch bệnh COVID-19, Nhật Bản cũng đang đẩy nhanh hoạt động tiêm chủng cho người dân, coi đây là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn dịch bệnh, với việc mở ra các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn thời gian gần đây, Nhật Bản đã phần nào đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của người dân hiện nay.

Nhật Bản tiêm chủng quy mô lớn cho người già Nhật Bản tiêm chủng quy mô lớn cho người già

VTV.vn - Nhật Bản hôm nay đã chính thức triển khai hai trung tâm tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 quy mô lớn cho người già tại Thủ đô Tokyo và thành phố Osaka.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước