Nhật Bản lên án Triều Tiên đe dọa sử dụng bom hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/09/2017 18:47 GMT+7

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định: lời đe dọa mới nhất của Triều Tiên là một hành động khiêu khích không thể chấp nhận được.

Hôm nay (14/9), Nhật Bản đã lên án việc Triều Tiên đe dọa sử dụng một quả bom hạt nhân để tấn công Nhật Bản, cho rằng động thái này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Phát biểu trước giới báo chí, chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định: lời đe dọa mới nhất của Triều Tiên là một hành động khiêu khích không thể chấp nhận được.

Trước đó, hôm 12/9, toàn bộ 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết mới tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên hôm 3/9. Các chuyên gia ước tính vụ thử này mạnh gấp 10 lần so với bom nguyên tử do Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945.

Triều Tiên vẫn theo đuổi tham vọng hạt nhân Triều Tiên vẫn theo đuổi tham vọng hạt nhân

VTV.vn - Bất chấp các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ, Triều Tiên vẫn theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước