Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp trên cả nước

Đức Cường (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 10:46 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (16/4), lần đầu tiên Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc về dịch bệnh COVID-19.

Chính phủ Nhật Bản nhận định việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc sẽ làm giảm hơn nữa tần suất tiếp xúc xã hội, cho phép chính quyền địa phương yêu cầu các cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa. Đồng thời, tuyên bố này là một thông điệp cho thấy dịch bệnh không chỉ đe dọa các đô thị lớn và các vùng đông dân mà còn là nguy cơ với cả các thành phố nhỏ hơn mà người dân ở mọi nơi cần áp dụng triệt để các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp trên cả nước - Ảnh 1.

Một toa tàu điện ngầm vắng người ở thủ đô Tokyo sau khi Chính phủ Nhật Bản thông báo tình trạng khẩn cấp toàn quốc ngày 16/4. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng tần suất tương tác xã hội sẽ bị cắt giảm 80% trong các tuần tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước