Nhật Bản hoan nghênh Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN+3

Đức Cường (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 14/04/2020 19:50 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN+3 về phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được sự phản hồi tích cực của các nước trong khu vực, trong đó có chính phủ Nhật Bản.

Phát biểu trong cuộc họp thường kỳ ngày 14/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu nhận định, Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN+3 diễn ra ngày 14/4 có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan mạnh tại khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Motegi cũng cho biết, trong bối cảnh hàng loạt hội nghị lớn thường niên phải hủy bỏ do đại dịch, Việt Nam đã hành xử tích cực nhằm kết nối các quốc gia thành viên Đông Nam Á cùng các đối tác quốc tế.

Chính phủ Nhật Bản nhận định cuộc chiến chống COVID-19 rất khó khăn và đòi hỏi sự phối hợp mang tính toàn cầu, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong chia sẻ thông tin và phối hợp hành động với các quốc gia trong khu vực.

Các nước ASEAN+3 chung tay hợp tác để vững vàng vượt qua giai đoạn đầy thử thách này Các nước ASEAN+3 chung tay hợp tác để vững vàng vượt qua giai đoạn đầy thử thách này Đoàn kết và hợp tác là sức mạnh giúp ASEAN chiến thắng đại dịch COVID-19 Đoàn kết và hợp tác là sức mạnh giúp ASEAN chiến thắng đại dịch COVID-19 Phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam thúc đẩy nỗ lực chung ứng phó COVID-19 Phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam thúc đẩy nỗ lực chung ứng phó COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước