Nhật Bản - Mỹ gia tăng sức ép lên Triều Tiên

Đức Cường (PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 06/11/2017 18:25 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (6/11), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Trong cuộc họp, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ gia tăng các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời khẳng định sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp gây sức ép với Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung vào chiều nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều lên án mạnh mẽ các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng thông báo danh sách 35 cá nhân, tổ chức Triều Tiên bị Nhật Bản phong tỏa tài sản do liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Nhật Bản giải quyết vấn đề người Nhật bị bắt cóc đến Triều Tiên trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước. Đây là vấn đề Nhật Bản hết sức quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy cộng đồng quốc tế cô lập Triều Tiên và chặn đứng nguồn tài chính dành cho các vụ thử tên lửa.

Tổng thống Mỹ thăm Nhật Bản Tổng thống Mỹ thăm Nhật Bản

VTV.vn - Sáng 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới căn cứ không quân Yokota của Mỹ tại Nhật Bản - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 nước châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước