Nhật Bản - Mỹ: Từ cựu thù tới đồng minh

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 22:28 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc gặp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ và Nhật Bản đã trải qua một hành trình dài từ cựu thù trở thành những đồng minh thân cận.

Việc tìm được tiếng nói chung trong hợp tác quân sự và kinh tế đã giúp Mỹ - Nhật Bản gạt đi quá khứ và xích lại gần nhau hơn. Quan hệ Mỹ - Nhật cũng là ví dụ rõ nhất về sức mạnh của tinh thần hòa giải vì những lợi ích và giá trị chung.

Mỹ và Nhật Bản từng ở hai phía của cuộc chiến tranh, theo một cách không thể khốc liệt hơn. Ngày 7/12/1941, hàng trăm máy bay Nhật Bản tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Trân Châu Cảng. 2.400 lính Mỹ đã thiệt mạng.

Năm 1945, Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, làm hơn 200.000 người thiệt mạng.

Quá khứ Mỹ - Nhật gắn liền với chiến tranh, bom đạn nhưng bước ngoặt đã xảy ra khi Chiến Tranh Lạnh nổ ra sau Thế chiến 2, buộc Mỹ phải tìm kiếm đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương. Đây đã là điểm tựa để Mỹ và Nhật Bản từng bước hàn gắn quan hệ.

Bắt đầu bằng việc ký kết Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật năm 1951. Tiếp đến là ký kết Hiệp ước đồng minh thân thiện năm 1960. Bước sang Thế kỷ 21, với trọng tâm xoay trục sang châu Á, quan hệ đồng minh Mỹ và Nhật Bản càng được đẩy mạnh. Sợi dây lợi ích về quân sự và kinh tế đã giúp Mỹ và Nhật Bản gạt đi quá khứ để hướng tới tương lai.

Với chuyến thăm Hiroshima của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 5 và giờ là chuyến thăm Trân Châu Cảng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hai nước đang muốn gửi đi thông điệp: mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật là không thể tách rời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước