Nhật Bản - Nga thảo luận về quy chế thăm quần đảo tranh chấp

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 13:18 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản và Nga dự kiến sẽ thảo luận cách thức để những người Nhật Bản từng sống trên 4 hòn đảo tranh chấp có thể thăm quê hương bằng đường hàng không.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, giới chức nước này và Nga dự kiến sẽ thảo luận cách thức để những người Nhật Bản từng sống trên 4 hòn đảo tranh chấp có thể thăm quê hương bằng đường hàng không bên cạnh dịch vụ đường biển hiện nay.

Bất đồng giữa Nga và Nhật Bản liên quan đến quần đảo Nam Kuril (theo cách gọi của Nga) hay Vùng lãnh thổ phương Bắc (theo cách gọi của Nhật Bản), đã ngăn cản hai bên đi tới ký kết một hiệp ước hòa bình.

Tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc họp thượng đỉnh song phương. Hai bên nhất trí tìm ra phương thức để những người từng sống trên các đảo có thể đi từ Nhật Bản đến các đảo dễ dàng hơn do họ ngày càng nhiều tuổi.

Hiện nay, những người này chỉ được phép vào các đảo không cần thị thực để viếng mộ tổ tiên bằng đường biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước