Nhật Bản phản đối Nga tại đảo tranh chấp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 19:02 GMT+7

Quần đảo tranh chấp được Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, Moscowgọi là Nam Kuril. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Nhật Bản phản đối sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga trên các đảo tranh chấp. Đó là tuyên bố của ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro đưa ra hôm 30/5.

Phát biểu sau cuộc gặp với ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định việc Nga tiến hành các cuộc tập trận tên lửa, triển khai máy bay chiến đấu tới vùng đảo tranh chấp là không thể chấp nhận. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga cho biết việc tăng cường hiện diện quân sự nhằm tăng cường an ninh quốc gia và tuân theo các quy tắc quốc tế.

Chuyến thăm Nhật Bản của Ngoại trưởng Nga Lavrop nhằm thảo luận về kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế tại chuỗi đảo mà Tokyo gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc, còn Moscow gọi là Nam Kuril.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước