Nga - Nhật Bản thảo luận về hợp tác kinh tế ở quần đảo tranh chấp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/05/2019 19:11 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (trái) tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Moscow, Nga ngày 10/5. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga và Nhật Bản đã có cuộc thảo luận về hoạt động kinh tế chung ở quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hai nước đã tìm cách xác định các phương thức hợp tác cùng có lợi, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của hai khu vực lân cận - khu vực Sakhalin và tỉnh Hokkaido.

Nga và Nhật Bản cũng sẽ tiến hành đàm phán theo thể thức 2+2 liên quan tới hiệp định hòa bình vào cuối tháng này

Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp đã gây căng thẳng quan hệ song phương giữa hai bên suốt 70 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước