Nhật Bản phát triển thang máy không gian để đưa người lên vũ trụ?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/09/2018 18:22 GMT+7

VTV.vn - Nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Shizuoka, Nhật Bản đang phát triển một thang máy không gian.

Chiếc thang máy không gian như một phương án tiết kiệm chi phí cho việc sử dụng tên lửa để đưa người và hàng hóa lên vũ trụ.

Không gian thang máy sẽ được tạo thành từ 6 chiếc ống con nhộng dài 18m và rộng 7m. Chúng sẽ chạy trên một cáp treo cao 96.000 km so với bề mặt Trái đất. Công nghệ ống nano carbon sẽ được sử dụng làm vật liệu chính xây cáp treo.

Các nhà nghiên cứu hy vọng chiếc thang máy không gian có thể đưa vào hoạt động vào năm 2050 với vận tốc di chuyển tối đa là 200km/h.  

Lỗ hổng trên trạm vũ trụ quốc tế là lỗ khoan do con người tạo ra Lỗ hổng trên trạm vũ trụ quốc tế là lỗ khoan do con người tạo ra

VTV.vn - Lỗ hổng nghi do thiên thạch gây ra, từng gây náo loạn trên trạm vũ trụ quốc tế ISS hồi tuần trước, mới đây đã được xác định là 1 lỗ khoan do con người tạo ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước