Nhật Bản quy định chi tiết mức thuế đối với đồ ăn, thức uống

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: asiaone.com)

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã công bố quy định cụ thể những trường hợp đánh thuế đối với đồ ăn, thức uống được bán tại các nhà hàng hay công viên giải trí.

Chỉ còn 2 tháng nữa quy định tăng thuế tiêu dùng của Nhật Bản sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/10, mức thuế tiêu dùng sẽ tăng từ 8% - 10%. Tuy nhiên, những mặt hàng thiết yếu như: thực phẩm, đồ uống không cồn và báo chí được giao tới các gia đình sẽ không nằm trong diện bị tăng thuế. Việc ăn ở nhà hàng sẽ bị áp thuế 10%, nhưng nếu mua đồ ăn mang đi sẽ chỉ chịu mức thuế 8% như hiện nay. 

Đối với các chuỗi nhà hàng bán đồ ăn nhanh, khách hàng nếu quyết định uống nhưng không ăn ở nhà hàng vẫn phải chịu mức thuế 10%. Ngoài ra, các cửa hàng cũng cần có trách nhiệm thông báo với khách hàng về việc phải chịu mức thuế cao hơn nếu họ muốn ngồi ăn uống ngay tại cửa hàng.


Nhật Bản bảo vệ kế hoạch tăng thuế tiêu dùng Nhật Bản bảo vệ kế hoạch tăng thuế tiêu dùng

VTV.vn - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Taro Aso khẳng định trong năm nay sẽ tăng thuế tiêu dùng theo kế hoạch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước