Nhật Bản quyết tâm giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/02/2019 21:01 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán về một Hiệp ước Hòa bình với Nga.

Ngày 7/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định lại quyết tâm giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga về quần đảo mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc còn Nga gọi là quần đảo Kuril. Những tranh chấp này đã cản trở hai nước ký hiệp ước hòa bình trong hơn 70 năm qua.

Phát biểu tại một cuộc mit tinh ở Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán về một Hiệp ước Hòa bình với Nga. Ông Abe dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 6 tới. Hai nhà lãnh đạo này cũng đã từng tiến hành hàng chục cuộc gặp trong những năm gần đây nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ cũng như để tiến tới ký kết Hiệp ước Hòa bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước