Nhật Bản sẵn sàng bắt đầu một triều đại mới

Đức Cường (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 29/04/2019 18:05 GMT+7

Nhật hoàng Akihito (phải) và Hoàng thái tử Naruhito vẫy tay chào đám đông tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Vào 17h ngày 30/4 theo giờ Nhật Bản (tức 19h theo giờ Việt Nam), Nhà vua Akihito sẽ chính thức thoái vị, chấm dứt 31 năm trị vì và nhường ngôi cho Hoàng thái tử Naruhito.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại với đất nước Nhật Bản. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị đã hoàn tất và Nhật Bản đã sẵn sàng cho lễ thoái vị.

Nhìn bề ngoài, thật khó nhận ra được Nhật Bản đang sắp bước vào một triều đại mới. Trên các tuyến phố không treo quốc kỳ, kết hoa, mọi sinh hoạt của người dân vẫn được giữ nguyên, điểm khác biệt duy nhất là lực lượng an ninh đã được tăng cường đến các địa điểm quan trọng như Hoàng cung và tòa nhà Quốc hội.

Tuy nhiên, trái với vẻ bình thản bên ngoài, nhiều người Nhật Bản rất háo hức chào đón khúc quanh lịch sử trọng đại của đất nước.

Buổi lễ thoái vị sẽ được tổ chức tại Hoàng cung và được truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn quốc. Nhà vua Akihito sẽ trao lại các bảo vật tượng trưng cho uy quyền Hoàng gia cho Hoàng thái tử, đánh dấu sự chuyển giao triều đại mới.

Trong năm nay, Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức nhiều lễ hội để chúc mừng triều đại mới, đồng thời lấy ngày sinh của Hoàng thái tử Naruhito, ngày 23/2, làm ngày lễ quốc gia.

Vào lúc này, công tác chuẩn bị cho lễ thoái vị của Nhà vua Akihito cũng như lễ đăng quang của Hoàng thái tử Naruhito đã hoàn tất. Người dân Nhật Bản sẽ chia tay thời kỳ Bình Thành và chào đón thời kỳ Lệnh Hòa trong niềm hân hoan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước