Nhật Bản sẽ đóng băng tài sản của 78 tổ chức và 17 cá nhân của Nga

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/05/2023 17:26 GMT+7

VTV.vn - Nội các Nhật Bản hôm nay đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Động thái trên được đưa ra sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhất trí sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga tại Hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima hồi tuần trước.

Cụ thể, Nhật Bản sẽ đóng băng tài sản của 78 tổ chức và 17 cá nhân của Nga, bao gồm các sĩ quan của quân đội Nga. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ cấm xuất khẩu hàng hóa cho 80 công ty và thực thể của Nga, trong đó có các phòng thí nghiệm nghiên cứu trực thuộc quân đội.

Nhật Bản cũng sẽ cấm cung cấp các dịch vụ xây dựng và kỹ thuật cho Nga.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu nhấn mạnh, Nhật Bản phản đối việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Nhật Bản bổ sung lệnh trừng phạt Nga Nhật Bản bổ sung lệnh trừng phạt Nga

VTV.vn - Nhật Bản đã quyết định cấm xuất khẩu sang Nga các loại hàng hóa liên quan đến vũ khí hóa học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước