Ukraine công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/04/2023 11:41 GMT+7

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP.

VTV.vn - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua đã công bố một loạt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty, doanh nghiệp và cá nhân Nga.

Theo đó, lệnh trừng phạt mới nhằm vào 322 công ty quốc phòng, công nghệ cao của Nga, các công ty mà phía Ukraine cho là đã cung cấp cho quân đội Nga vũ khí, linh kiện phục vụ cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Bên cạnh đó, lệnh trừng phạt còn nhằm vào 25 cá nhân người Nga và 15 người mang các quốc tịch khác.

Các lệnh trừng phạt kéo dài 10 năm này có các nội dung như phong tỏa tài sản, giới hạn các giao dịch thương mại và trung chuyển các nguồn tài nguyên, cấm tham gia quá trình tư nhân hóa ở Ukraine, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế, tài chính và tước bỏ các huân huy chương do Ukraine trao tặng.

Mỹ gia hạn các lệnh trừng phạt Nga thêm một năm Mỹ gia hạn các lệnh trừng phạt Nga thêm một năm

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn thêm một năm các lệnh trừng phạt Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước