Nhật Bản sẽ xả hàng triệu tấn nước đã qua xử lý từ Fukushima ra biển

Quỳnh Chi (Theo Kyodo News)-Thứ sáu, ngày 16/10/2020 20:40 GMT+7

Hơn 1 triệu tấn nước đã qua xử lý từ Fukushima sẽ được xả ra biển. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhật Bản dự kiến xả hơn 1 triệu tấn nước đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima xuống biển.

Theo thông tin do truyền thông, báo chí Nhật Bản đưa ra vào ngày 15/10, Chính phủ nước này có kế hoạch xả nước đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển. Nhà máy này đã gặp sự cố sau khi thảm họa động đất và sóng thần xảy ra vào năm 2011.

Quyết định chính thức có thể được đưa ra sớm nhất trong tháng 10/2020, chấm dứt 7 năm tranh cãi về cách thức xử lý nước được sử dụng để làm mát nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Đầu năm 2020, một tiểu ban của Chính phủ Nhật Bản đã báo cáo rằng, việc xả nước ra biển hoặc làm bay hơi nước là "những lựa chọn phù hợp với thực tế". Tuy nhiên, các ngư dân và cư dân địa phương đã phản đối việc xả nước ra biển do lo ngại người tiêu dùng sẽ tẩy chay hải sản được đánh bắt ở khu vực này. Hàn Quốc, hiện đang cấm nhập khẩu hải sản từ khu vực này, cũng đã nhiều lần lên tiếng lo ngại về tác động môi trường.

Nhật Bản sẽ xả hàng triệu tấn nước đã qua xử lý từ Fukushima ra biển - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã gặp sự cố sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. (Ảnh: Kyodo News)

Ông Hiroshi Kishi, Chủ tịch JF Zengyoren, một liên minh hợp tác xã thủy sản tại Nhật Bản, đã bày tỏ sự phản đối việc xả nước ra biển trong cuộc họp với Chánh Văn phòng Nội các Kato Katsunobu trong ngày 15/10. Chính phủ Nhật Bản sẽ thành lập một hội đồng để thực hiện biện pháp giải quyết những lo ngại tương tự với các quan chức chính phủ ở Fukushima và ngành thủy sản địa phương.

Do việc xả nước ra biển cần có sự tác đánh giá của cơ quan quản lý hạt nhân nên có thể sẽ mất khoảng 2 năm để việc xả nước được triển khai. Theo đó, quá trình xả nước ra biển có thể được bắt đầu sớm nhất vào năm 2022.

Nhật Bản sẽ xả hàng triệu tấn nước đã qua xử lý từ Fukushima ra biển - Ảnh 2.

Tới tháng 9/2020, đã có 1,23 triệu tấn nước thải được lưu trữ tại cơ sở này. (Ảnh: Kyodo News)

Nước này được xử lý bằng cách sử dụng một hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến hoặc phương pháp ALPS để loại bỏ hầu hết các chất gây ô nhiễm ngoài tritium tương đối ít độc hại hơn và được lưu trữ trong các bể chứa tại Fukushima Daiichi. Tuy nhiên, không gian lưu trữ nước này dự kiến sẽ hết vào mùa hè năm 2022 với lượng nước tăng khoảng 170 tấn mỗi ngày. Tính đến tháng 9/2020, tổng lượng nước dự trữ là 1,23 triệu tấn, lấp đầy 1.044 bồn chứa.

Tháng 9/2020, trong chuyến thăm tới nhà máy Fukushima, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết, Chính phủ Nhật Bản muốn "đưa ra quyết định càng sớm càng tốt" về cách xử lý nguồn nước.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết trong chuyến thăm nhà máy vào tháng 2, việc xả nước bị ô nhiễm đã qua xử lý ra biển đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành toàn cầu trong ngành. Đây là cách phổ biến để xả nước tại các nhà máy điện hạt nhân trên toàn thế giới, ngay cả khi chúng không ở trong tình huống khẩn cấp.

Nhật Bản: 100 tấn nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ tại nhà máy Fukushima Nhật Bản: 100 tấn nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ tại nhà máy Fukushima

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hôm nay (20/2) thông báo, có khoảng 100 tấn nước nhiễm phóng xạ ở mức độ cao đã bị rò rỉ qua một trong những bể chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước