Nhật Bản tái bố trí căn cứ Mỹ ở Okinawa

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/02/2017 17:58 GMT+7

Căn cứ Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại tỉnh Okinawa. Ảnh: EPA

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu hoạt động xây dựng ngoài khơi trong khuôn khổ kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại tỉnh Okinawa.

Theo kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản, căn cứ Futenma sẽ di dời từ khu vực đông dân cư ở thành phố Ginowan tới khu vực duyên hải Henoko ở thành phố Nago cũng thuộc tỉnh Okinawa.

Các hoạt động xây dựng bắt đầu được tiến hành sau chuyến thăm Nhật Bản tuần trước của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Sau nhiều thập kỷ là nơi đồn trú của các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản, chính quyền và người dân tỉnh Okinawa muốn di dời các căn cứ này ra khỏi địa phận tỉnh. Họ phẫn nộ vì phải chung sống với tiếng ồn máy bay, các vụ tai nạn và phạm tội liên quan tới binh sĩ Mỹ, đặc biệt sau vụ một máy bay vận tải Osprey của Mỹ rơi hôm 13/12/2016 ở ngoài khơi Nago.

Mỹ - Nhật Bản củng cố hợp tác quốc phòng Mỹ - Nhật Bản củng cố hợp tác quốc phòng Mỹ trấn an đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản Mỹ trấn an đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản Máy bay chiến đấu Mỹ rơi ngoài khơi đảo Okinawa Máy bay chiến đấu Mỹ rơi ngoài khơi đảo Okinawa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước