Nhật Bản tăng cường năng lực phòng vệ trên không

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/02/2018 17:30 GMT+7

Máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Nhật Bản. (Ảnh: NHK)

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm 24/2 đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ trên không của nước này tiến hành biện pháp củng cố năng lực phòng vệ đất nước.

Yêu cầu trên được ông Onodera đưa ra trong bài phát biểu nhân sự kiện triển khai một máy bay tiêm kích tàng hình F-35 tại căn cứ không quân Misawa của Lực lượng Phòng vệ trên không tại tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản. Đây là chiếc đầu tiên trong số 42 chiếc F-35 sẽ được triển khai tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Theo ông Onodera, việc triển khai các máy bay F-35 này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Nhật Bản đang chứng kiến môi trường an ninh đáng lo ngại nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi Trung Quốc và Nga đang gia tăng các hoạt động quân sự xung quanh Nhật Bản.

Bên cạnh đó, ông Onodera cũng nhấn mạnh Nhật Bản cần tăng cường năng lực phòng vệ trên không. Ông cam kết chính phủ sẽ cân nhắc điều này khi tiến hành rà soát Đề cương Chương trình phòng vệ quốc gia.

Nhật Bản xem xét mua ít nhất 20 máy bay F-35A Nhật Bản xem xét mua ít nhất 20 máy bay F-35A

VTV.vn - Nhật Bản dự kiến mua thêm ít nhất 20 máy bay chiến đấu F-35A trong 6 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước