Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng do lo ngại an ninh khu vực phức tạp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/09/2018 17:38 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (3/9), Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật bản đã lên tiếng giải thích về đề xuất tăng chi phí quốc phòng kỷ lục cho năm tài khóa 2019.

Phát biểu trước các quan chức thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng, môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang diễn biến căng thẳng và phức tạp nhanh hơn so với đánh giá trước đó.

"Chúng ta phải đối mặt với thực tế, chúng ta sẽ phải làm hết sức để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân" - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã giải thích rõ hơn những thách thức an ninh mà Nhật Bản đang phải đối mặt.

"Triều Tiên vẫn chưa thực hiện hành động cụ thể để tháo dỡ chương trình hạt nhân và tên lửa, do đó chúng tôi không thay đổi quan điểm cho rằng, chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa đối với Nhật Bản" - Ông Itsunori Onodera nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, việc Trung Quốc leo thang các hành động quân sự ở khu vực xung quanh Nhật Bản cũng là một thách thức an ninh lớn đối với nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục 5.300 tỷ Yen (hơn 47 tỷ USD) cho tài khóa tới bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Trong đó, tăng gấp đôi chi tiêu cho việc phòng thủ tên lửa.

Nhật Bản đầu tư cho công nghiệp thông minh Nhật Bản đầu tư cho công nghiệp thông minh

VTV.vn - Nhật Bản đã xây dựng một chiến lược để phát triển công nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước