Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/12/2017 06:03 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật (phải) trong một buổi buổi họp. Ảnh: AP

VTV.vn - Chi tiêu quốc phòng Nhật Bản đã tăng 6 năm liên tiếp và trong năm 2017 sẽ được tăng 1,3% lên gần 46 tỷ USD.

Khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm tài khóa này bắt đầu từ 1/4/2018.

Khoản chi lớn nhất trong ngân sách quốc phòng Nhật Bản là mua sắm tên lửa đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên.

Những vũ khí mới đáng chú ý của Nhật Bản phải kể tới tên lửa đánh chặn SM-3, khẩu đội pháo Patriot nâng cấp và hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore.

Nhật Bản đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục Nhật Bản đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục

VTV.vn - Nhật Bản đang có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước