Nhật Bản tiêm vaccine để ngăn dịch tả lợn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/09/2019 06:36 GMT+7

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tiến hành tiêu hủy 6.600 con lợn tại một trang trại ở Toyota, tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

VTV.vn - Hôm 20/9, Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản thông báo, nước này sẽ tiêm vaccine cho lợn để ngăn chặn dịch tả lợn đang bùng phát ở nhiều khu vực của đất nước.

Trong năm nay, các cơ quan chức năng Nhật Bản đã tiêu hủy hơn 130.000 con lợn nhiễm bệnh.

Mặc dù luôn thận trọng với việc tiêm vaccine do điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thịt lợn, song Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản đã quyết định thay đổi chính sách khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát vào tháng 9/2018 này tiếp tục lan rộng.

Bộ cũng lên kế hoạch yêu cầu các công ty dược phẩm tăng cường sản xuất vaccine cho bệnh tả lợn.

Dịch tả lợn tại Nhật Bản hiện nay hoàn toàn khác với căn bệnh tả lợn châu Phi đã được ghi nhận tại gần 60 nước và vùng lãnh thổ tại châu Phi, châu Âu và châu Á kể từ năm 2005.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước