Nhật Bản tổ chức Hội nghị các nhà sản xuất và tiêu thụ khí thiên nhiên hóa lỏng toàn cầu

Đức Cường, Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 26/09/2019 21:35 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Sáng nay (26/9), Hội nghị các nhà sản xuất và tiêu thụ khí thiên nhiên hóa lỏng toàn cầu đã diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Tại hội nghị, Nhật Bản khẳng định sẵn sàng đóng vai trò kết nối các nhà sản xuất quốc tế với các thị trường tiêu thụ nhiều tiềm năng ở châu Á, trong đó có Philippines và Việt Nam. Nhật Bản sẽ đầu tư 10 tỷ USD xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ trong lĩnh vực này.

Đối với Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, điện than sẽ không còn được ưu tiên tập trung phát triển, thay vào đó là các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng sạch.

Dự kiến đến năm 2022, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng để phục vụ cho nhu cầu năng lượng và kinh tế và đến năm 2025, Việt Nam dự kiến nhập khoảng 5 triệu tấn khí hóa lỏng.

Nga sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng tại Bắc Cực Nga sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng tại Bắc Cực

VTV.vn - Ngày 5/9, tập đoàn khí đốt tự nhiên Novatek của Nga thông báo khởi công dự án sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng tại vùng Bắc Cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước