Nhật Bản: Tòa phán quyết Chính phủ chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ phóng xạ năm 2011

VTV9-Thứ tư, ngày 11/10/2017 20:49 GMT+7

Thảm họa rò rỉ phóng xạ tại Fukushima. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Công ty Điện lực Tokyo Tepco, Chính phủ Nhật Bản phải chịu trách nhiệm về thiệt hại tới 4,4 triệu USD trong vụ kiện tập thể lớn nhất về thảm họa hạt nhân năm 2011.

Đây là phán quyết của một tòa án ở Fukushima, Nhật Bản vào ngày 10/10. Khoảng 3.800 người chủ yếu ở Fukushima đã đệ trình đơn kiện tập thể đề nghị Công ty Điện lực Tokyo Tepco và Chính phủ Nhật Bản chịu trách nhiệm về thiệt hại tương đương 100 tỷ đồng do sự cố rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Đây là quyết định thứ hai chống lại Công ty Điện lực Tokyo Tepco và Chính phủ Nhật Bản sau quyết định của tòa án quận Maebashi vào tháng 3/2017. 

Theo phán quyết, cả Chính phủ và Công ty Điện lực Tokyo Tepco đều có trách nhiệm bồi thường cho nguyên đơn gồm 3.800 người dân Fukushima vì những tổn hại về vật chất và tinh thần mà họ phải chịu khi buộc phải rời bỏ nhà cửa do rò rỉ phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau khi xảy ra trận động đất, sóng thần.

Nhật Bản nâng mức độ cảnh báo phóng xạ tại Fukushima Nhật Bản nâng mức độ cảnh báo phóng xạ tại Fukushima Nhật Bản: 100 tấn nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ tại nhà máy Fukushima Nhật Bản: 100 tấn nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ tại nhà máy Fukushima Gạo Fukushima thoát nhiễm phóng xạ sau thảm họa kép Gạo Fukushima thoát nhiễm phóng xạ sau thảm họa kép


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước