Nhật hoàng “hối tiếc sâu sắc” về hành động của Nhật Bản trong chiến tranh

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 15/08/2019 18:03 GMT+7

Nhật hoàng Naruhito trong sự kiện 74 năm ngày phát xít Nhật đầu hàng phe đồng minh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhật hoàng Naruhito đã bày tỏ “sự hối tiếc sâu sắc” trước các hành động trong chiến tranh của phát xít Nhật.

Phát biểu tại sự kiện đánh dấu 74 năm ngày phát xít Nhật đầu hàng phe đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật hoàng Naruhito nói rằng, nhìn lại giai đoạn hòa bình thời hậu chiến, suy ngẫm về quá khứ của Nhật Bản, ông mang trong lòng cảm giác hối tiếc sâu sắc. Đồng thời, Nhật hoàng bày tỏ hy vọng, những cảnh tàn phá của chiến tranh sẽ không bao giờ lặp lại.

Trong một phát biểu liên quan cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cũng cam kết không lặp lại tấn thảm kịch chiến tranh, khẳng định Nhật Bản "rút ra được bài học sâu sắc từ lịch sử".


Nhật Bản kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 Nhật Bản kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2

VTV.vn - Lần đầu tiên, Nhật hoàng đã bày tỏ sự "hối hận sâu sắc" trong một bài phát biểu tại lễ thường niên nhân dịp kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước