Nhiều bang của Ấn Độ tái áp đặt lệnh đóng cửa do COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/06/2020 19:28 GMT+7

Nhiều bang tại Ấn Độ mới đây đã quyết định đóng cửa lại biên giới và hạn chế việc đi lại tự do của người dân. Ảnh: WION

VTV.vn - Trước sự lây lan mạnh của dịch COVID-19, nhiều bang tại Ấn Độ đã quyết định đóng cửa trở lại và hạn chế việc đi lại tự do của người dân.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 lại có dấu hiệu tăng nhanh trở lại ở quốc gia Nam Á này. 

Riêng trong ngày 15/6, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày với gần 12 nghìn ca, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên tới hơn 321 nghìn ca, trong đó có hơn 9 nghìn trường hợp tử vong. Như vậy, số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong ở Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu tháng 6.

Quyết định trên diễn ra chỉ 2 tuần sau khi Ấn Độ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế và cho phép các bang mở lại biên giới.

Nhiều bang của Ấn Độ tái áp đặt lệnh đóng cửa do COVID-19 - Ảnh 1.

Một ca tử vong do COVID-19 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Trước đó hôm 10/6, bang Rajasthan đã quyết định, mọi người dân nếu muốn đến hay rời khỏi bang phải xuất trình được giấy phép đặc biệt. Bang Andhra Pradesh sau đó cũng đưa ra quyết định tương tự, một số bang khác thì lại lựa chọn biện pháp đóng cửa có chọn lọc. 

Như tại Uttar Pradesh, bang này chỉ đóng cửa biên giới với bang Delhi do mức độ lây lan của dịch bệnh tại khu vực thủ đô. Nhiều bang lại áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc đối với tất cả các hành khách đến bằng đường hàng không.

Ấn Độ hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ tư thế giới, với hơn 321.000 ca mắc, trong đó hơn 9.000 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước