Nhiều hộ gia đình tại Hàn Quốc chỉ có... 1 người

Lan Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 29/05/2017 18:02 GMT+7

Hộ gia đình 1 người đã tăng gần 8 lần tại Hàn Quốc

VTV.vn - Những thống kê mới nhất cho thấy, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc lựa chọn xu hướng hộ gia đình 1 người.

Đi ăn một mình, đi xem phim một mình, đi bar hay đi du lịch một mình, trước đây những điều này là hiếm thấy ở Hàn Quốc – một đất nước vốn nổi tiếng với các dịch vụ phục vụ các nhóm hay đoàn. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, đã có một sự thay đổi lớn trong thói quen xã hội Hàn Quốc, dẫn tới sự gia tăng của các "hộ gia đình chỉ có 1 người".

Những thống kê mới nhất cho thấy, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc lựa chọn xu hướng hộ gia đình 1 người. Trong vòng 30 năm qua, số hộ gia đình 1 người đã tăng gần 8 lần tại Hàn Quốc và con số này vẫn đang không ngừng tăng.

Nếu năm 1985, chỉ có 661 nghìn hộ gia đình 1 người, thì đến năm 2015, con số này đã là hơn 5 triệu. Xét về tỷ lệ %, năm 1985 hộ gia đình 1 người chỉ chiếm dưới 7%, đến năm 2015 đã là 27% và đến năm 2035 ước tính con số này sẽ nhảy vọt lên 34%.

Nhiều nhà phân tích xã hội cho rằng, những con số này đang khẳng định một xu hướng đó là những hộ gia đình 1 người sẽ tăng lên tương đương với số hộ gia đình 2 thế hệ, mẫu gia đình truyền thống tại Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước