Nhiều hòn đảo ở biển Caribe trước nguy cơ chìm dần

Quang Duy-Thứ sáu, ngày 08/09/2023 12:52 GMT+7

Nước biển dâng cao đã phá hủy một số ngôi nhà trên đảo Carti Sugtupu ở Caribe. (Ảnh: Phys.org)

VTV.vn - Dự báo đến cuối thế kỷ này, biến đổi khí hậu, nước biển dâng sẽ nhấn chìm hàng trăm hòn đảo ở biển Caribe.

Trên những hòn đảo này, hàng nghìn hộ gia đình đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Giờ đây, tương lai của họ cũng bấp bênh như chính số phận của hòn đảo nhỏ nơi họ đang sinh sống.

Bà Martinez là một trong số 2.000 cư dân của hòn đảo nhỏ có tên Carti Sugtupu ở ngoài khơi Panama, trên vùng biển Caribe. Bà là người bản địa, đã sinh sống nhiều năm ở đây. Cộng đồng dựa chủ yếu vào nguồn thực phẩm từ hoạt động đánh bắt cá và trồng các loại cây lương thực ở hòn đảo lân cận.

Cơ sở vật chất trên đảo rất thiếu thốn. Hàng trăm hộ dân sinh sống với nguồn nước sạch hạn chế và hầu như không có điện. Hệ thống thoát nước kém nên khi có mưa lớn là ngập úng thường xuyên xảy ra.

Bà Magdalena Martinez, phụ nữ bản địa, 73 tuổi, nói: "Chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra, hòn đảo sẽ chìm, nhưng trong nhiều năm nữa. Chúng tôi, những bậc cha mẹ, phải nghĩ đến tương lai của con cái mình".

Nhiều hòn đảo ở biển Caribe trước nguy cơ chìm dần - Ảnh 1.

Hàng trăm người đang chuẩn bị rời khỏi đảo Carti Sugdupu của Panama khi mực nước biển dâng cao. (Ảnh: Phys.org)

Giới nghiên cứu đã ước tính được thời gian cụ thể, và tương lai của hòn đảo đang đếm ngược.

Ông Steven Paton, nhà nghiên cứu, Viện nhiệt đới Smithsonian, cho biết: "Dự báo với mực nước biển dâng như hiện nay, khoảng 20 năm và tối đa là 30 năm nữa hòn đảo sẽ không thể trụ nổi".

Carti Sugtupu nằm trong nhóm khoảng 365 hòn đảo ở Caribe cũng đối mặt với vấn đề tương tự.

Theo ông Steven Paton: "Mỗi hòn đảo sẽ phải thống nhất về thời điểm họ sẽ di dời. Tuy nhiên đến cuối thế kỷ này, hầu như cư dân trên mọi hòn đảo sẽ phải rời đi".

Chính phủ Panama đã cung cấp một giải pháp hỗ trợ, xây dựng khu tái định cư ở trên đất liền cho người dân. Khu dân cư mới được xây dựng kiên cố và chỉ cách nơi ở cũ của bà Martinez 15 phút đi thuyền.

Bà Magdalena Martinez chia sẻ: "Tôi đã khóc nhiều khi biết sẽ phải rời bỏ hòn đảo. Nhưng ở đây cũng tốt. Tôi sẽ đặt tủ lạnh ở đây, bếp ở kia. Bếp hơi nhỏ, nhưng tôi sẽ mở rộng ở ngoài kia. Tôi muốn chỗ nấu ăn rộng rãi một chút vì tôi thích nấu nướng".

Dự kiến, khu tái định cư sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay và đầu năm 2024. 300 hộ gia đình ngoài đảo đã đồng ý di chuyển đến đây và giới chức hy vọng, con số sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước