Nhiều loại tội phạm nhằm vào phụ nữ, trẻ em Ukraine trên đường sơ tán

Vân Ánh-Thứ ba, ngày 07/06/2022 12:01 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo của bà Pramila Patten, đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột.

Báo cáo đã nêu ra nhiều ví dụ, như trường hợp một người đàn ông ở Ba Lan bị tình nghi cưỡng hiếp một cô gái Ukraine 19 tuổi sau khi nói dối rằng có chỗ tạm trú cho cô. Một người khác thì đã hứa hẹn công ăn việc làm và chỗ ở cho một thiếu nữ Ukraine 16 tuổi, nhưng đã bị nhà chức trách can thiệp kịp thời.

Hàng triệu phụ nữ và trẻ em đã vượt biên gới Ukraine sơ tán sang các nước trong bối cảnh thiếu sự bảo vệ trước những tội phạm buôn người và những hình thức bóc lột khác, như bóc lột tình dục, lao động cưỡng bức, trở thành nô lệ trong các gia đình, bị đánh cắp nội tạng hay bị bắt buộc trở thành tội phạm.

Bà Pramila Patten - Đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Bạo lực tình dục trong xung đột nói: "Đối với những kẻ săn mồi, những kẻ buôn người, thì chiến tranh không phải bi kịch mà là cơ hội. Phụ nữ và trẻ em chạy trốn khỏi xung đột đang bị nhắm tới trong các hoạt động buôn người và bóc lột, một số trường hợp còn bị cưỡng hiếp và chịu các nguy cơ khác trong khi tìm nơi tạm trú". 

EU lo ngại nạn buôn bán trẻ em sơ tán từ Ukraine EU lo ngại nạn buôn bán trẻ em sơ tán từ Ukraine

VTV.vn - Hiện số người sơ tán từ Ukraine sang các nước châu Âu khác đã là 3,3 triệu người, trong đó khoảng một nửa là trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước