Bà Ikuko năm nay đã 80 tuổi, là bậc tiền bối trong nghề Geisha tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Bà đã làm nghề từ những năm 1960, tuy nhiên chưa bao giờ gặp tình huống khó khăn như thế này.
Nhóm Geisha của bà Ikuko không có việc làm trong nhiều tháng qua trong bối cảnh Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp để chống dịch COIVD-19. Hiện chỉ còn hơn 20 Geisha hoạt động tại quận Akasaka, Tokyo. Triển vọng ảm đạm khiến người trẻ không mặn mà theo nghề, trong khi đó, để trở thành một Geisha là một quá trình khổ luyện vì những nghệ sĩ này ngoài tài năng múa, hát, chơi nhạc cụ truyền thống còn phải có khả năng trò chuyện thú vị, duyên dáng.
Bà Ikuko - Geisha tại Tokyo, Nhật Bản chia sẻ: "Geisha chúng tôi giàu năng lượng, nhưng nếu không có các bạn diễn hỗ trợ thì thật sự rất buồn và cô đơn".
Đại dịch COVID-19 kéo dài khiến thu nhập của người Nhật Bản giảm sút, bắt buộc phải giảm chi tiêu. Bên cạnh đó, quy tắc chống dịch khiến hoạt động của các Geisha càng khó khăn hơn. Họ phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2 mét cùng hàng loạt lưu ý khác khi giao tiếp với khách hàng. Nhiều Geisha Nhật Bản mất việc và mất nguồn thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Trên các mạng xã hội Nhật Bản đang xuất hiện nhiều lời kêu gọi lập quỹ ủng hộ Geisha. Ý tưởng nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực, thu được gần 230 nghìn USD chỉ sau 11 ngày.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!