Nhiều người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn ở Guatemala và Mexico

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ tư, ngày 27/09/2023 11:31 GMT+7

Hiện trường khu vực bị lũ quét tại Guatemala. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 2 người mất tích trong trận lũ quét xảy ra tại một khu vực vùng núi của Mexico.

Mưa lớn, lũ quét đã biến dòng suối trên núi thành dòng nước lũ đầy bùn cuốn trôi nhà cửa của dân làng, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho người dân ở đây.

Đội cứu hộ đang tích cực tìm kiếm người mất tích. Trong khi đó, nhiều máy móc hạng nặng được điều đến khu vực để dọn dẹp. Nhà chức trách địa phương cho biết, thi thể của một số nạn nhân được cho là được tìm thấy cách nơi họ mất tích vài km về phía hạ lưu gần thành phố Autlan thuộc bang Jalisco, miền Tây Mexico.

Nạn phá rừng được cho là một trong những nguyên nhân khiến lũ quét xảy ra thường xuyên hơn tại đây. Biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra mưa lớn.

Công tác tìm kiếm những người mất tích đang được tích cực triển khai.

Mexico thường xuyên bị ảnh hưởng do lũ lụt và các cơn bão nhiệt đới. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ xảy ra các trận mưa lớn.

Trong khi đó, giới chức Guatemala cho biết, 6 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, sau khi nước sông dâng cao do mưa lớn, cuốn trôi những ngôi nhà tạm bợ được dựng trên bờ sông ở thủ đô Guatemala City.

Nhiều người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn ở Guatemala và Mexico - Ảnh 1.

Mưa lớn, dòng nước lũ đầy bùn cuốn trôi nhà cửa đã khiến 8 người tử vong wor Mexico. (Ảnh: Twitter)

Theo Cơ quan Cứu trợ thiên tai Guatemala (Conred), hiện vẫn còn 13 người, trong đó có 8 trẻ em, đang mất tích sau khi nước sông Naranjo tràn qua khu định cư Dios es Fiel vào sáng sớm. Hàng trăm lính cứu hỏa, cảnh sát, binh lính và tình nguyện viên đã tham gia nỗ lực cứu hộ.

Người phát ngôn của Conred, Rodolfo Garcia cho biết, nước sông Naranjo đã cuốn trôi 6 ngôi nhà được dựng lên bên dưới một cây cầu ở trung tâm thành phố Guatemala City. Dù thành phố đã cấm nhưng hàng trăm cư dân nghèo vẫn dựng những ngôi nhà tạm bợ trên bờ sông bất chấp nguy hiểm.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei đã bày tỏ mối quan ngại trước tình hình trên, cũng như chia sẻ với những khó khăn mà các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ đang phải đối mặt.

Hàng chục nghìn trong số 17,7 triệu người dân của Guatemala, quốc gia có tỷ lệ nghèo lên đến 59%, sống trong những căn nhà tạm bợ. Theo Hiệp hội các Nhà Xây dựng Guatemala (ANACOVI), nước này hiện đang thiếu khoảng 2 triệu nhà ở.

Mùa mưa tại Guatemala, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, đến nay đã cướp đi sinh mạng của 29 người, ảnh hưởng đến khoảng 2,1 triệu người, trong đó hơn 10.000 người bị mất nhà cửa. Mưa lũ cũng phá hủy 4 con đường và 9 cây cầu tại quốc gia này.

Mưa lớn kỷ lục trong 140 năm ở Hong Kong (Trung Quốc) gây ngập lụt nghiêm trọng Mưa lớn kỷ lục trong 140 năm ở Hong Kong (Trung Quốc) gây ngập lụt nghiêm trọng Mưa lớn sau cháy rừng ở Hy Lạp, một người tử vong Mưa lớn sau cháy rừng ở Hy Lạp, một người tử vong Trung Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa địa chất do mưa lớn Trung Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa địa chất do mưa lớn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước