Nhiều nhà máy điện ở Anh có nguy cơ ngừng hoạt động

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 03/10/2022 19:30 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nhà máy điện chạy bằng khí đốt ở Vương quốc Anh có thể phải đóng cửa do nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa Đông tới.

Cơ quan quản lý năng lượng của Anh (Ofgem) dự báo về khả năng nước Anh có thể phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nguồn cung cấp khí đốt, dẫn tới việc thiếu nhiên liệu cho một số nhà máy phát điện. Hậu quả xấu nhất là các nhà máy này sẽ buộc phải ngừng hoạt động.

Nếu trường hợp đó xảy ra, các nhà máy điện sẽ có khả năng phải nộp phạt do không đáp ứng các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng. Nguồn cung điện khan hiếm cũng khiến các hộ gia đình có thể phải trả nhiều hơn cho hóa đơn điện.

Hiện khoảng 40% điện năng tiêu thụ ở Vương quốc Anh là từ tiêu thụ khí đốt.

Nhà máy nhiệt điện than của Pháp chuẩn bị khởi động lại Nhà máy nhiệt điện than của Pháp chuẩn bị khởi động lại

VTV.vn - Pháp cho biết đang xem xét mở lại một nhà máy nhiệt điện than đã đóng cửa gần đây để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng trước khi mùa Đông đến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước