Nhiều nhóm khủng bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Afghanistan

VTV8-Thứ năm, ngày 01/06/2017 13:30 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Afghanistan cho biết, nhiều nhóm khủng bố đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe ngày 31/5 tại khu ngoại giao đoàn và cơ quan chính phủ ở thủ đô Kabul.

Hiện các đơn vị tình báo của Afghanistan vẫn đang truy tìm ai là kẻ đứng sau vụ đánh bom, đồng thời khẳng định sẽ cung cấp thông tin chính phủ có được sớm nhất có thể. Tuy nhiên, một số nguồn tin tình báo quốc tế nghi ngờ một nhóm phiến quân Pakistan có liên hệ với Taliban đã gây ra vụ việc.

Đến thời điểm này, con số thương vong trong vụ đánh bom xe ở thủ đô Kabul của Afghanistan đang gia tăng. Hiện đã có 90 người thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận trong số những người bị thương có 11 công dân Mỹ làm việc cho các nhà thầu tại Afghanistan.

Vụ đánh bom ở Afghanistan: Đã có 90 người thiệt mạng, 400 bị thương Vụ đánh bom ở Afghanistan: Đã có 90 người thiệt mạng, 400 bị thương

VTV.vn - Ngày 31/5, đã có 90 người thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương, trong đó có 11 người Mỹ, trong vụ đánh bom xe tại khu ngoại giao đoàn và cơ quan Chính phủ ở Kabul.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước